Kết quả tìm kiếm cho "bang Para"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 68
Taekwondo Việt Nam là liên đoàn thành viên đầu tiên được Liên đoàn Taekwondo thế giới mở khóa tập huấn HLV quốc tế và phổ biến luật mới trong năm 2026.
Ngày thi đấu thứ ba tại ASEAN Para Games 13 chứng kiến màn trình diễn giàu cảm xúc và thành tích nổi bật của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam có 30 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, bà Lê Thị Hoàng Yến làm trưởng đoàn tham dự lễ Thượng cờ.
Ban tổ chức Thái Lan - nước chủ nhà Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) - khẳng định mọi công tác chuẩn bị cho kỳ Đại hội này đã được hoàn tất.
Ngày 23/11, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu, ông Simon Stiell nhận định, hợp tác toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn duy trì tích cực và vững chắc, bất chấp bối cảnh chính trị thế giới nhiều biến động.
Thái Lan sẽ đăng cai SEA Games 33 từ ngày 9-20/12 tới, với chủ đề “Kết nối Đông Nam Á” - thể hiện sự đoàn kết, tính bền vững và đổi mới, lan tỏa tinh thần thể thao trên toàn khu vực.
Ngày 10/11, Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã chính thức khai mạc tại thành phố Belém, bang Pará (Brazil), sau khi các nước thành viên đạt được đồng thuận về chương trình nghị sự.
Ngày 5/3, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), ông Correa do Lago cho biết Brazil sẽ sử dụng vai trò chủ tịch của mình để thúc đẩy hợp tác đa phương và tôn trọng khoa học, đáp lại các động thái mới của Tổng thống Donald Trump về vấn đề khí hậu.
Tối 17/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp tổ chức Lễ khai mạc triển lãm truyện tranh "Thế giới cần nữ siêu anh hùng".
Ngày 10/9, Trung tâm Giám sát Thiên tai Quốc gia Brazil (CEMADEN) thông tin nước này đang phải hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử với hơn 3 triệu km2 bị ảnh hưởng, chiếm hơn 30% diện tích lãnh thổ quốc gia lớn thứ 3 châu Mỹ này.
Trong tháng 8, rừng nhiệt đới Amazon trên lãnh thổ Brazil đã đối mặt với hơn 38.000 điểm cháy rải rác. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trong suốt 14 năm qua.
Dữ liệu từ vệ tinh công bố ngày 14/8 cho thấy kể từ đầu năm đến nay, rừng Amazon ở Brazil đã ghi nhận hơn 37.000 vụ cháy rừng, con số cao nhất trong gần 2 thập kỷ.